Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng tại An Giang

Tiến Triển (VTV9)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 10:35 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã bố trí túc trực 24/24 giờ, tích cực chủ động ứng phó, tăng cường nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng trên địa bàn.

Vào thời điểm này, nhiều diện tích rừng của tỉnh An Giang đang ở mức báo động nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Ngành kiểm lâm tỉnh An Giang đang tích cực triển khai các biện pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Mặc dù đã có vài cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng ở miền núi tỉnh An Giang đã chuyển sang úa màu với mức độ báo cháy cấp 5. So với rừng đồng bằng, điều kiện phòng chống cháy rừng ở khu vực miền núi khó khăn hơn, chủ yếu với phương châm phòng là chính, cứu chữa kịp thời. Ngoài 35 phương án phòng chống cháy rừng được triển khai như: dọn đường băng cản lửa, chống cháy lan, đốt chủ động lớp cỏ thực bì, hạn chế nguy cơ cháy lớn, tỉnh đã trang bị 5 máy bơm chuyên dụng chữa cháy rừng, hơn 150 máy chữa cháy cải tiến, máy chữa cháy đeo vai và hàng chục nghìn dụng cụ chứa nước phục vụ chữa cháy khác.

Năm 2018, tỉnh An Giang tiến hành xây dựng nhiều bồn nước lớn có sức chứa từ 10.000 - 20.000m3 nằm rải rác trên núi, rìa rừng và hàng trăm hồ chứa nhỏ phục vụ công tác phòng chống cháy rừng. Ngành kiểm lâm tỉnh An Giang bố trí sẵn sàng 195 điểm trực phòng chống cháy theo phương châm bốn tại chỗ, quyết tâm bảo đảm an toàn cho 15.000ha rừng trong mùa khô kéo dài này.


Đắk Lắk tăng cường phòng chống cháy rừng Đắk Lắk tăng cường phòng chống cháy rừng Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng Vĩnh Phúc huy động nguồn lực phòng chống cháy rừng Vĩnh Phúc huy động nguồn lực phòng chống cháy rừng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước