Tăng cường chống buôn lậu trên biển dịp cuối năm

Nguyễn Thương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/01/2019 11:16 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, Vùng Cảnh sát biển 1 tập trung dành mọi ưu tiên cho việc ngăn chặn vi phạm khi mà buôn lậu đang ở mùa cao điểm.

Càng cuối năm, tình hình buôn lậu trên biển diễn biến càng phức tạp. Nguyên nhân không chỉ do nhu cầu hàng hóa cao hơn mà đây là thời điểm điều kiện thời tiết khó khăn nên các đối tượng vi phạm lợi dụng để trốn tránh lực lượng chức năng.

Đủ các chủng loại hàng hóa từ cá giống, than, đồ nội tạng đông lạnh cho đến xăng dầu và đủ các cách thức buôn bán vận chuyển, cả đưa từ nước ngoài vào Việt Nam và từ nội địa ra ngoài biên giới bằng đường biển. Tất cả chủ tàu vi phạm khi được hỏi đều khẳng định biết sai nhưng vẫn làm.

Chỉ trong hơn 1 tháng qua, khi lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện chiến dịch ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại trên khu vực Vịnh Bắc bộ, 16 tàu các loại, gần 8.000 tấn than, 500 tấn hàng nội tạng đông lạnh đã bị bắt giữ.

Buôn bán, thẩm lậu hàng hóa qua đường biên giới biển được cho là dễ dàng hơn rất nhiều so với trên bộ, do đó, việc ngăn chặn nó cũng là công việc khó khăn hơn.

Buôn lậu dịp cuối năm - “Nóng” trên cả đường thủy lẫn đường bộ Buôn lậu dịp cuối năm - “Nóng” trên cả đường thủy lẫn đường bộ Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu cuối năm Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu cuối năm 1.089 vụ buôn lậu bị xử lý trong 5 tháng tại 3 tỉnh miền Trung 1.089 vụ buôn lậu bị xử lý trong 5 tháng tại 3 tỉnh miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước