Tăng cường hợp tác Việt Nam – New Zealand

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 21:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd Mc Clay

VTV.vn - Việt Nam và New Zealand cần đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên cao hơn trong thời gian tới.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd Mc Clay vào chiều 8/5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và New Zealand hiện ở mức trên 700 triệu USD là chưa tương xứng mà cần phải đưa con số tăng cao hơn, thậm chí là gấp đôi. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều sinh viên Việt Nam sẽ theo học tại New Zealand, cũng như vốn đầu tư trực tiếp của nước này vào Việt Nam sẽ tăng cao hơn nữa so với 100 triệu đô la Mỹ như hiện nay. 

Để đạt được những mục tiêu này, hai nước cần tăng cường tham vấn về các giải pháp trong quá trình thực hiện. Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của New Zealand trong APEC, Thủ tướng mong muốn New Zealand sẽ đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2017, đồng thời hoan nghênh New Zealand đã có quan điểm tích cực nhằm duy trì tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Bộ trưởng Thương mại Todd Mc Clay cho biết, Thủ tướng Bill English rất quan tâm và mong muốn tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, đồng thời nhất trí với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc hai nước có thể nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới, vì nông sản của hai nước không cạnh tranh mà có tính bổ sung cho nhau. 

Bộ trưởng cũng cho biết hiện New Zealand và các nước thành viên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đều đang trong quá trình phân tích và để ngỏ các khả năng về tương lai của Hiệp định này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước