Tăng cường phòng hộ đường bộ đoạn đèo dốc nguy hiểm

Thanh Minh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 11:10 GMT+7

Khúc cua khuất tầm nhìn nhưng không có gương cầu nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. (Nguồn: baobackan)

Sau vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai, Bộ GTVT đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ chất lượng hàng rào hộ lan tại các khu vực đèo dốc nguy hiểm trên cả nước.

Đèo Gió, tỉnh Bắc Kạn nằm ở độ cao 800m so với mặt biển nên thường bị sương mù che phủ, hoặc mưa phùn che khuất tầm nhìn, vì vậy các phương tiện tham gia giao thông di chuyển tại đây rất khó quan sát.

Hiện Đèo Gió, tỉnh Bắc Kạn có khoảng 5 điểm cua tay áo khuất tầm nhìn nhưng lại không có gương cầu nên rất nguy hiểm, nhiều hộ lan bị hư hỏng nhưng vẫn chưa được khắc phục kịp thời... Đường đèo thiết kế tối đa chỉ cho phép xe chạy đến 40km/h nhưng thực tế do mặt đường đẹp nên các lái xe, nhất là tài xế lạ đường, thường hay chủ quan, phóng nhanh vượt ẩu nên rất dễ xảy ra tai nạn. Thậm chí đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Đèo Gió dẫn đến chết người và làm hư hỏng phương tiện lẫn các công trình hộ lan trên đường.

Sau đây là ghi nhận của PV VTV tại Đèo Gió, tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước