Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 29/12/2014 19:56 GMT+7

“Sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị sẽ là yếu tố then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực”.

Đây là nội dung được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại Hội thảo về chủ đề này được tổ chức hôm nay (29/12) ở Kon Tum.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết sự tham gia của phụ nữ tham gia vào chính trị cũng là một tiêu chí để đánh giá và so sánh mức độ bình đẳng giới giữa các nước và cũng là một mục tiêu được nhiều chỉ thị nghị quyết của Đảng trong nhiều năm qua hướng tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng năm 2015 là năm cả nước tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng, để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam, trong thời gian này, cấp ủy chính quyền các cấp cần phải quan tâm hơn nữa bằng các biện pháp cụ thể thiết thực nhằm tạo điều kiện và nâng cao hơn nữa tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy chính quyền trong nhiệm kỳ mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước