Tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Cuba

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 22:17 GMT+7

VTV.vn - Với bề dày truyền thống, quan hệ Việt Nam - Cuba dựa trên sự chia sẻ và tương đồng, nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam những tình cảm hữu nghị đặc biệt.

Sáng nay (31/3), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Fernando Gonzales, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam Marta Rojas.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được gặp lại những người bạn thân thiết, gắn bó với Việt Nam, có nhiều đóng góp vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng hiếm có giữa hai nước. Tổng Bí thư hoan nghênh và cảm ơn Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sinh động, góp phần vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam - Cuba, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Fernando Gonzales cho rằng, kết quả thành công các cuộc gặp cấp cao giữa hai bên là minh chứng sống động cho quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Cuba và Việt Nam. Đồng chí Fernando Gonzales thông báo về hoạt động của ICAP thời gian qua, thường xuyên kết nối với các cơ quan, tổ chức hữu quan, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam. Với bề dày truyền thống, quan hệ Việt Nam - Cuba dựa trên sự chia sẻ và tương đồng, nhân dân Cuba luôn dành cho Việt Nam những tình cảm hữu nghị đặc biệt; mong muốn nhân dân Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước