Tổng Bí thư dự bế mạc cuộc gặp thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 22:03 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Tổng Bí thư mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam – Cuba sẽ gìn giữ và viết tiếp những trang mới, làm cho mối quan hệ 2 nước ngày càng sâu sắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự bế mạc cuộc gặp mặt thế hệ trẻ Việt Nam - Cuba. Cùng dự lễ bế mạc có đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Trước đại diện thế hệ trẻ Việt Nam - Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai dân tộc, luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và ngày nay là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư cho rằng, mối quan hệ đoàn kết trước sau như một đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh niên Cuba và Việt Nam có quyền tự hào về quan hệ giữa hai dân tộc khi mà lý tưởng đã hòa quyện vào nhau và trái tim đã cùng một nhịp đập. Trong tình hình thế giới có những chuyển biến không ngừng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, điều đó cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với tinh thần xung kích sáng tạo, với nhiệt huyết tràn đầy, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam và Cuba sẽ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang cống hiến cho sự phát triển của đất nước cũng như đóng góp cho quan hệ hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Tán thành với quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với thanh niên hai nước, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba chia sẻ tuổi thanh xuân của ông đã được trải nghiệm tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh với nhiệm vụ làm chuyên gia. Đối với hai nước Việt Nam Cuba, đào tạo thanh niên là một trong những nhiệm vụ chính, phải truyền đạt để lịch sử hào hùng của dân tộc là cảm hứng cho thanh niên, từ đó có ý thức trách nhiệm bảo vệ các giá trị trường tồn của độc lập, tự do mà thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng xương máu của mình.

Cũng trong lễ bế mạc cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam và Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên cộng sản hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermudez - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cũng đã trao Huân chương Hữu nghị cho 5 quân nhân Cuba thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước