Tăng cường xử lý xe quá tải vùng giáp ranh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/06/2019 09:26 GMT+7

VTV.vn - Đường xá và những công trình giao thông xuống cấp nghiêm trọng vì xe quá tải. Đó là thực tế diễn ra từ lâu ở nhiều địa phương và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại nhiều khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và các địa phương, xe tải chở cát sỏi có dấu hiệu chở quá tải vẫn rất phổ biến. Hậu quả hàng ngày người dân sống dọc bên đường phải gánh chịu.

Hàng ngày từng đoàn xe tải nặng cơi nới thành thùng vẫn nối đuôi nhau lao rầm rầm qua khu vực ngã tư Xuân Mai giao QL 6 và đường Hồ Chí Minh địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Mặc dù trụ sở đội CSGT số 12 nằm cách trọng điểm xe quá tải hoạt động này chỉ vài chục mét nhưng từ lâu tình trạng mất an toàn giao thông từ các đoàn xe tải nặng này vẫn không thuyên giảm.

Lực lượng CSGT Hà Nội ngày nào cũng có từ 1-2 chốt trực trên đường Hồ Chí Minh. Nhưng theo phản ánh của người dân, lực lượng này chủ yếu kiểm tra các phương tiện khác mà hầu như không kiểm tra tải trọng của các đoàn xe chở quá tải.

Trong khi bên phía Hà Nội ít xử lý, từ lâu bên địa bàn Hòa Bình đến nay vẫn liên tục duy trì 1 trạm kiểm soát tải trọng lưu động. Tuy nhiên, với việc chỉ có mình lực lượng thanh tra giao thông tại trạm cân thì khó có được kết quả như mong đợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước