Tăng tuổi nghỉ hưu với cán bộ công nhân viên chức: Nên hay không?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/09/2016 19:21 GMT+7

VTV.vn - Có nên tăng tuổi nghỉ hưu với cán bộ công nhân viên chức hay không là vấn đề được bàn luận trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (14/9).

Dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu. Lý do được đưa ra cho việc tăng tuổi nghỉ hưu là tuổi thọ của người Việt đã tăng lên hơn 10 tuổi so với 10 năm trước và các  nước xung quanh cũng đã tăng tuổi nghỉ hưu.

Hiện có nhiều đề xuất trong việc tăng tuổi nghỉ hưu: nam và nữ về hưu bằng tuổi nhau, lúc 60 tuổi; tăng tuổi nghỉ hưu cả nam và nữ, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi. Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ có lộ trình, mỗi năm tăng thêm 1  tuổi, bắt đầu từ năm 2022 trở đi.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu ngay lập tức được dư luận quan tâm và đặt ra nhiều băn khoăn, thắc mắc. Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (14/9), phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Quang Thọ, chuyên gia về lao động tiền lương xoay quanh câu chuyện có nên tăng tuổi nghỉ hưu hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước