Tập trung 8 nhóm giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 14:26 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi lễ ra quân Năm ATGT 2019, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu các lực lượng tập trung 8 nhóm giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo đó, ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông. 

Đặc biệt, chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao, giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác vận tải hành khách, chỉnh trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và các giải pháp chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP.HCM, các tuyến quốc lộ trong điểm.

Tập trung 8 nhóm giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Năm 2018, toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm 8.248 người thiệt mạng và 14.802 người bị thương. Mặc dù đã giảm cả 3 tiêu chí so với 2017 nhưng số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông mới giảm 0,4%, chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Một trong nguyên nhân của tình trạng này là số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm thương vong nhiều người vẫn ở mức cao. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Điện Bàn, Quảng Nam giữa xe 16 chỗ và xe container khiến 10 người thiệt mạng tại chỗ và 3 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ xe bồn mất phanh đâm xe khách ở quốc lộ 4D thuộc địa bàn huyện Tam Đường, Lai Châu làm 13 người thiệt mạng. Đây thực sự là những con số đáng báo động gây bất an cho người dân mỗi khi đi đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước