Tập trung dây chuyền may khẩu trang kháng khuẩn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/02/2020 20:58 GMT+7

VTV.vn - Một loạt doanh nghiệp may hàng dệt kim đã chuyển dây chuyền tập trung sản xuất khẩu trang kháng khuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đã có các đơn đặt hàng từ nước ngoài nhưng mục tiêu của doanh nghiệp chỉ sản xuất phục vụ trong nước. 

Nhu cầu của thị trường lớn nhưng để may khẩu trang diệt khuẩn không đơn giản. Chất lượng vải kháng khuẩn để sản xuất khẩu trang cần đáp ứng các yêu cầu chứng nhận hợp quy và có khả năng diệt khuẩn ≥ 90% thử nghiệm theo tiêu chuẩn. Doanh nghiệp chỉ được cấp chứng nhận hợp chuẩn sau khi đã trải qua một loạt quy trình xác nhận từ nguyên liệu, mẫu, nhãn và công nghệ, độ diệt khuẩn, độ bền của khẩu trang.

Hiện, nhiều nhà máy đã chuyển sang may khẩu trang nhờ có nguồn vải diệt khuẩn và cũng để dãn đơn hàng, giữ việc làm cho người lao động bởi dự báo nếu các cửa khẩu chưa thông quan sớm thì nhiều doanh nghiệp dệt may chỉ đủ nguyên liệu sản xuất hết tháng 3. Sản xuất các mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn với mức giá bình ổn, phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước là nhiệm vụ của ngành dệt may.

Dự kiến vào tuần tới, thị trường sẽ được cung ứng từ 5,5 - 6 triệu khẩu trang kháng khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước