Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 18:03 GMT+7

Sau khi dùng tuýp đánh đập phá tàu, phía tàu nước ngoài đã bỏ lại tuýp sắt và được ngư dân đưa về làm bằng chứng. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị tàu nước ngoài xua đuổi, cướp và đập phá tài sản.

2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, đều trú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vừa bị tàu nước ngoài xua đuổi, cướp và đập phá tài sản, buộc phải vượt sóng to gió lớn chạy về bờ trong tình cảnh tan hoang.

Theo lời kể của các chủ tàu, ngày 1/11, khi họ đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, xuất hiện một tàu nước ngoài cùng 2 ca nô ra xua đuổi và cập mạn tàu cá, dồn toàn bộ các ngư dân lên mũi tàu, sử dụng tuýp sắt đánh đập ngư dân, cướp 5 tấn cá, 3 tấn dầu, gạo và lấy toàn bộ máy dò cá, máy thông tin liên lạc rồi bỏ đi. Ước thiệt hại ban đầu của 2 tàu cá khoảng gần 1 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, 2 chủ tàu đã liên hệ về đất liền để trình báo cơ quan chức năng, tiến hành xác minh vụ việc, lấy lời khai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước