Tây Nguyên bắt đầu thiếu nước vào mùa khô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/02/2019 10:20 GMT+7

VTV.vn - Mới chỉ bước vào đầu cao điểm khô, một số khu vực của Tây Nguyên đã thiếu nước nghiêm trọng.

Dự báo khô hạn sẽ tiếp diễn nặng hơn khi năm nay các tỉnh khu vực Tây Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, một số hồ đập trong vùng lượng nước thấp hơn nhiều so với các năm. Hồ Thủy điện Ka Nak tại Gia Lai hiện nay chỉ đạt 10% dung tích. Lượng mưa trái mùa cũng ít hơn. Mùa mưa năm nay cũng đến muộn hơn. 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo, ở một số địa bàn, nhất là các huyện phía Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai và phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khả năng sẽ xảy ra thiếu nước nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước