Tây Nguyên: Gần 2.000ha hồ tiêu nhiễm bệnh

Tấn Chiến-Thứ tư, ngày 31/12/2014 17:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, năm 2014, toàn vùng Tây Nguyên có gần 2.000ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người nông dân.

Diện tích hồ tiêu bị nhiễm bệnh xuất hiện ở hầu hết những vùng sản xuất tiêu lớn tại Tây Nguyên. Trong đó, Đăk Lăk là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với gần 1.000ha.

Phần lớn diện tích bị bệnh thuộc vùng đất thoát nước kém, thiết kế bồn khó thoát nước trong mùa mưa, các vườn tiêu chăm sóc kém không đảm bảo quy trình kỹ thuật, lạm dụng việc bón phân hóa học...

Đến nay, dịch bệnh trên cây hồ tiêu vẫn đang là thách thức đối với các nhà khoa học, nhà quản lý nông nghiệp. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải tuân thủ các giải pháp kỹ thuật, để ngăn chặn sự lây lan của các loại bệnh gây hại sang những vùng tiêu hiện đang phát triển tốt, còn về lâu dài cần quan tâm đến giải pháp canh tác bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Từ khóa:

hồ tiêu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước