Tết quân dân nơi biên cương Quảng Bình

Phùng Hiệp - Hoàng Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 14:23 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Bình, năm nay các em học sinh ở nhiều trường học và bà con dân bản ở hai tuyến biên giới và biển đã đón nhận nhiều niềm vui mới.

Tại buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, trường Tiểu học và Trung học số 2 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình rộn rã hơn thường ngày. Các em học sinh nơi đây sẽ được đón một cái Tết rất lớn khác hẳn mọi năm. Học sinh được các cô, chú bộ đội về tặng quà, gói bánh chưng để ăn Tết. Vui hơn nữa, các em được chơi những trò chơi mà ngày thường không có.

Không chỉ học sinh, toàn bộ bà con dân bản cũng được mời đến. Bà con được cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí, sau đó cùng đón Xuân với các chiến sĩ bộ đội biên phòng, thầy cô giáo và con em của mình. Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng biên giới" được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa với các hoạt động vui tươi, sôi nổi, thể hiện tình đoàn kết quân dân gắn bó.

Cũng trong dịp này, hơn 1.000 suất quà với tổng giá trị khoảng gần 500 triệu đồng đã kịp thời đến tay các học sinh, bà con dân bản. Chương trình đã tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa để huy động các cấp, các ngành và nhân dân cả nước hướng về đồng bào nghèo biên giới, kêu gọi nguồn lực đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo và mang lại không khí ấm áp, tinh thần phấn chấn cho bà con bước vào năm mới nhiều phát triển. Những hoạt động này đã giúp thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn bản sắc văn hóa trên mảnh đất gồm nhiều dân tộc anh em sinh sống.

Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc Tết của những người lính nơi biên cương Tổ quốc

VTV.vn - Tết của người lính biên phòng bao giờ cũng gắn với Tết của tình quân dân nơi biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước