Thái Nguyên lắp đặt máy phát gạo miễn phí cho người nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 20:05 GMT+7

Máy phát gạo miễn phí giúp người nghèo vượt qua đại dịch.

VTV.vn - Thành đoàn Thái Nguyên cùng nhiều DN và nhà hảo tâm đã lắp đặt 2 máy phát gạo miễn phí nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch COVID-19.

Hơn 17.000 hộ gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên đã nhận được những suất gạo miễn phí từ 2 máy phát gạo này.

Người dân đến nhận gạo đều được đảm bảo các biện pháp an toàn về y tế và giãn cách. Mỗi hộ gia đình được nhận 3kg gạo mỗi ngày. Tổng lượng gạo phát ra là gần 63 tấn. 

Đối tượng được nhận gạo là người già neo đơn, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Thời gian tới, Thành đoàn Thái Nguyên sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ các hộ nghèo tìm kế sinh nhai và ổn định thu nhập. 

Máy phát gạo mùa dịch của sinh viên Đà Nẵng Máy phát gạo mùa dịch của sinh viên Đà Nẵng

VTV.vn - Một nhóm sinh viên và các giảng viên tại Đà Nẵng đã sáng chế ra máy phát gạo giúp người nghèo được chế tạo bằng những vật liệu cơ bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước