Thanh Hóa: Hơn 80% hồ đập đang xuống cấp

Dương Hương - Trần Quý - Quyết Thắng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 11:40 GMT+7

VTV.vn - Thanh Hóa là địa phương có số lượng hồ đập lớn thứ hai cả nước nhưng hiện có hơn 80% trong số này là nhỏ và xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, đập Chẩm Khê thuộc xã Yên Thọ, huyện Như Thanh đang xuống cấp ngày một nghiêm trọng, trong đó một trong những hạng mục bị hư hỏng nặng là thân tràn bị phá rỗng, không còn khả năng giữ nước và bị thẩm thấu. Nếu mùa lũ về, tràn có thể vỡ bất cứ lúc nào, khiến hơn 1.000 hộ dân xã này luôn sống trong tâm trạng bất an.

Cũng thuộc huyện Như Thanh, hồ Đá Bàn thuộc xã Phú Nhuận, đang có những biểu hiện nứt, lún. Hồ được đắp thủ công từ năm 1990, thân đập hoàn toàn bằng đất, vì vậy nếu lũ lớn hồ có nguy cơ vỡ rất cao. Năm 2017, người dân đã phải chủ động phủ bạt lên thân đập, ngăn nước thấm tránh nguy vỡ đập.

Thanh Hóa có 610 hồ, đập nhưng trong đó có 500 hồ, đập dung tích chứa nhỏ không có khả năng phòng lũ, được đắp thô sơ từ hàng chục năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo thống kê, hiện cả nước cũng đang tồn tại trên 5.000 hồ chứa nhỏ được xây dựng kiểu cũ, không có van điều tiết, để tràn tự do, không có khả năng cắt lũ.

Năm 2017, cả nước xảy ra 23 sự cố mất an toàn hồ đập. Mùa mưa bão năm nay, chưa biết những gì sẽ xảy ra vì hàng nghìn hồ đập nhỏ đến nay vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Thiếu kinh phí đảm bảo an toàn hồ đập Thiếu kinh phí đảm bảo an toàn hồ đập

VTV.vn - Nhiều hồ chứa thủy lợi trên cả nước đang đứng trước nguy cơ mất an toàn do xuống cấp và do không có đủ kinh phí để duy tu - bảo dưỡng mỗi mùa mưa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước