Tích cực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

Đình Hải (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/06/2017 17:42 GMT+7

Thi công rà phá bom, mìn. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Nhờ tích cực đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, nhiều dự án giao thông quan trọng đã về đích đúng tiến độ.

Cách đây 20 năm, trước yêu cầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh để phục vụ xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 đã thành lập Đội xử lý bom mìn, vật nổ 97.

20 năm qua, đơn vị đã thi công rà phá bom mìn của gần 800 dự án, khôi phục, trả lại sự bình yên cho gần 29.000 ha đất, xử lý an toàn hàng chục tấn bom đạn, vật nổ các loại. Nhờ tích cực đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, nhiều dự án giao thông quan trọng đã về đích đúng tiến độ như dự án đường Hồ Chí Minh, La Sơn - Túy Loan, dự án thủy điện Sơn La, đường tuần tra biên giới.

Đan Mạch hỗ trợ Thừa Thiên - Huế rà phá bom mìn Đan Mạch hỗ trợ Thừa Thiên - Huế rà phá bom mìn

VTV.vn -Sáng 1/6, UBND tỉnh TT- Huế và Tổ chức rà phá bom mìn Đan Mạch (DDG) đã ký biên bản ghi nhớ về dự án "Giảm thiểu nguy cơ bom mìn còn sót lại tại tỉnh TT-Huế".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước