Thanh niên xung phong dẫn nước cho cánh đồng Mường Thanh

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 21:13 GMT+7

VTV.vn - Đại thủy nông Nậm Rốm có sự tham gia của hơn 2.000 thanh niên Tháng 8 Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền xuôi. Nhiều người sau đó đã tiếp tục ở lại gắn bó với vùng đất này.

Cách đây tròn 50 năm, có một công trình mang tên Đại thủy nông Nậm Rốm, công trình thủy lợi lớn thứ 2 miền Bắc đã tạo nên mạch sống cho tỉnh Lai Châu trước đây, nay là Điện Biên, mang lại sự trù phú cho cánh đồng Mường Thanh.

Cánh đồng Mường Thanh khi ấy là bãi cỏ hoang, dân cư thưa thớt, canh tác manh mún, phụ thuộc vào thiên nhiên. Chặn sông, xây đập dâng nước, dẫn nước cho cánh đồng Mường Thanh, mọi công đoạn đều làm thủ công, bằng sức người. Đó cũng là những ngày máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc ác liệt, làm ngày không được thì làm đêm với một khẩu hiệu "3 bù" (bù mưa, bù ốm, bù phòng không).

7 năm sau công trình hoàn thành, đập dâng nước với chiều cao 9m, chiều dài 60m như một bức tường thành chặn dòng dâng nước sông Nậm Rốm. Từ đây, những tuyến kênh dẫn nước bao trọn cánh đồng Mường Thanh. 18 thanh niên xung phong đã hi sinh và nằm lại Tây Bắc.

Hạt gạo Mường Then - Mường Trời trên cánh đồng Mường Thanh trở thành thương hiệu, người dân đã có thể tự chủ được lương thực, đó là dấu ấn thanh xuân một thế hệ sẵn sàng đi, sẵn sàng cống hiến và hi sinh.

Đại đội thanh niên xung phong 915 - Khúc tráng ca bất tử Đại đội thanh niên xung phong 915 - Khúc tráng ca bất tử Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Con đường tuổi 20: Trang sử hào hùng về lực lượng thanh niên xung phong Con đường tuổi 20: Trang sử hào hùng về lực lượng thanh niên xung phong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước