Thanh tra giao thông Cần Thơ khai nhận hối lộ để chạy chức

Đặng Công (VTV9)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 18:47 GMT+7

VTV.vn - Bị cáo Dương Minh Tâm khai nhận đã dùng 370 triệu đồng trong số tiền nhận hối lộ để chạy lên chức Phó Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ.

Liên quan đến phiên tòa xét xử 7 thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ và đồng phạm nhận tiền mãi lộ. Trong ngày xét xử thứ hai, các bị cáo đã khai thêm nhiều tình tiết mới. Trong đó, đáng chú ý là tình tiết dùng tiền hối lộ để chạy chức.

Trong phiên xét xử sáng nay (22/6), bị cáo Dương Minh Tâm, nguyên Phó Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ thừa nhận đã nhận của 13 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền trên 413 triệu đồng. Với số tiền này, Tâm đã dùng 370 triệu đồng để chạy chức từ Đội trưởng Đội Thanh tra quận Ninh Kiều lên chức Phó Chánh Thanh tra.

Do lời khai về số tiền nhận hối lộ của các bị cáo có sự chênh lệch so với số tiền nêu trong cáo trạng nên phía Viện Kiểm sát đề nghị tòa trả hồ sơ để ban hành cáo trạng khác cho phù hợp. Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị hoãn phiên tòa của đại diện Viện Kiểm sát.

Dự kiến đầu tháng 7 tới, phiên tòa xét xử 7 thanh tra giao thông và đồng phạm nhận hối lộ sẽ được mở lại.

Xét xử thanh tra giao thông nhận hối lộ gần 4 tỷ đồng Xét xử thanh tra giao thông nhận hối lộ gần 4 tỷ đồng

VTV.vn - Ngày 21/6, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Nhận hối lộ" gần 4 tỷ đồng của 7 thanh tra giao thông TP Cần Thơ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước