Thêm 2 xã đảo ở Kiên Giang được cấp điện trong quý III

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/07/2016 09:58 GMT+7

VTV.vn - Tổng Cty Điện lực miền Nam cho biết, dự kiến trong quý III/2016, sẽ hoàn thành dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn và xã đảo Hòn Nghệ, Kiên Giang.

Dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn và xã đảo Hòn Nghệ đều được khởi công từ năm 2015. Hiện dự án tại xã đảo Lại Sơn đã hoàn thành 96%. Với tiến độ hiện nay và thời tiết biển thuận lợi, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong tháng 7, cung cấp điện cho gần 2.000 hộ dân trên đảo Lại Sơn.

Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ dự kiến hoàn thành trong quý III, với 8 trạm biến áp mới, có tổng công suất 975 kV.

Kiên Giang: Tạm ứng 20 tỉ đồng cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải Kiên Giang: Tạm ứng 20 tỉ đồng cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải

VTV.vn - Tỉnh Kiên Giang đã ứng 20 tỉ đồng vốn không lãi cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam để đầu tư công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước