Thêm 3.000 cây xanh được trồng mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 12:16 GMT+7

VTV.vn - Thêm 3.000 cây xanh được trồng mới tại Kiên Giang là hoạt động nằm trong chiến dịch "Phủ xanh Việt Nam - Trồng cây trồng trải nghiệm".

Những cây xanh này được trồng mới ở dọc tuyến đường nông thôn xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Đây là những cây sống lâu năm và cho nhiều bóng mát. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng xây dựng thêm một sân chơi thiếu nhi mới cho địa phương. 

Những hoạt động này không chỉ mang đến môi trường lành mạnh cho người dân, mà còn giúp địa phương có đủ điều kiện để thực hiện tốt tiêu chí nông thôn mới. Dự kiến, đến tháng 2/2020, chương trình sẽ trồng mới được 33.000 cây xanh, xây dựng 11 sân chơi tại 11 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. 

Ban tổ chức hy vọng kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức hơn trong việc trồng và giữ gìn cây xanh cho thế hệ tương lai, bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu phát thải ô nhiễm.

Bắc Giang phát triển nông nghiệp nhờ đa dạng hóa cây trồng Bắc Giang phát triển nông nghiệp nhờ đa dạng hóa cây trồng

VTV.vn - Không chỉ trồng vải thiều, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) hiện là vùng cung cấp đa dạng các loại trái cây như: cam, bưởi táo, ổi…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước