Thị trường đồ bảo hộ lao động vẫn còn bỏ ngỏ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 17:51 GMT+7

VTV.vn - Hiện nhu cầu về đồ bảo hộ lao động ở Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng tốt, tuy nhiên đây lại là thị trường còn bỏ ngỏ của các doanh nghiệp Việt Nam.

Chỉ tính riêng năm ngoái cả nước đã xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, với hơn 8.200 người bị nạn, trong đó hơn 800 người bị chết và bị thương nặng gần 2.000 người. Dù hàng năm, các cấp, các ngành đều tổ chức Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động, với nhiều chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, chủ doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn tiếp diễn khó lường, nhất là số vụ có người chết ngày càng tăng.

Để giảm những nguy cơ gia tăng về tai nạn lao động, thì việc chấp hành các quy định về an toàn lao động là vô cùng cần thiết, trong đó việc trang bị cho người lao động về ý thức và trang thiết bị bảo hộ lao động có vai trò quan trọng  trong việc phòng ngừa giảm rủi ro về tai nạn lao động.

Hiện nhu cầu về đồ bảo hộ lao động ở Việt Nam có dấu hiệu tăng trưởng tốt, tuy nhiên đây lại là thị trường còn bỏ ngỏ của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các sản phẩm Việt Nam chưa đủ sức để cạnh tranh về giá với sản phẩm của Trung Quốc.

Mũ bảo hộ tác dụng làm mát cho người lao động Mũ bảo hộ tác dụng làm mát cho người lao động

VTV.vn - Một chiếc quạt chạy bằng năng lượng mặt trời ở phía trên mũ giúp cho nhiệt độ cơ thể của người đội giảm xuống tới 10 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước