Thiếu cơ sở pháp lý để cấm taxi ngoại tỉnh

Lưu Tuấn, Ngọc Minh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/09/2016 16:28 GMT+7

VTV.vn - Sở GTVT TP Hà Nội cho biết, do thiếu cơ sở pháp lý, nhiều khả năng chỉ dừng ở xử phạt về sai phạm giao thông, việc cấm taxi ngoại tỉnh có lẽ chưa thực hiện ngay được.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, taxi ngoại tỉnh đang gây mất an toàn giao thông và là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc ở Thủ đô. Do đó, đây là đối tượng sẽ bị siết chặt quản lý, tiến tới cấm hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh, các văn bản về vận tải hiện nay không có nội dung nào quy định phạm vi hoạt động của xe taxi ở nội tỉnh hay ngoại tỉnh. Thậm chí, cũng không có chế tài xử lý nếu phát hiện xe đăng ký ở tỉnh nhưng hoạt động ở Hà Nội.

Dự kiến từ đầu tháng 10/2016, Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra taxi ngoại tỉnh nhưng việc thực thi lại chưa có công cụ pháp lý để xử lý.

Taxi ngoại tỉnh “tấn công” nội đô Hà Nội Taxi ngoại tỉnh “tấn công” nội đô Hà Nội

VTV.vn - 3.000 xe là số lượng taxi ngoại tỉnh hiện đang hoạt động tại Hà Nội. Mỗi năm, thành phố lại có thêm hàng chục hãng taxi với hàng nghìn xe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước