Thiếu đất sản xuất ở vùng cao Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 14:02 GMT+7

VTV.vn - Dù sinh sống trên các vùng đất đồi núi, nhưng bà con khu vực miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế) trong nhiều năm qua, lại không có đủ đất sản xuất.

Câu chuyện thiếu đất sản xuất vẫn đang là bài toán nan giải tại các địa phương vùng cao khu vực Bắc Trung Bộ. Dù rằng sinh sống trên các vùng đất đồi núi, nhưng những bà con nơi đây, trong nhiều năm qua, lại không có đủ đất để sản xuất. Như tại Thừa Thiên - Huế, theo khảo sát của cơ quan chức năng, nhu cầu đất sản xuất của bà con ngày càng tăng cao, trong khi, quỹ đất do chính quyền địa phương quản lý lại đang thu hẹp dần. Thậm chí, nhiều nơi không còn đất để giao cho người dân sản xuất, nhất là tại những khu tái định cư thủy điện.

A Sáp và A Đên thuộc xã Hồng Thượng, hai thôn tái định cư thuộc Dự án thủy điện A Lưới. Sau khi phải rời bỏ vùng đất vốn có đất đai trù phú, thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp, giờ đây khi về với nơi ở mới, 106 hộ dân tái định cư không khỏi thất vọng.

Nằm trong dự án tái định cư của thủy điện A Lin B1, năm 2010, khu tái định cư A Năm thuộc thôn A Năm, xã Hồng Vân, được đầu tư xây dựng. Trung bình mỗi hộ dân ở khu tái định cư này, ngoài đất xây nhà chỉ có vỏn vẹn 1.500 m2 đất vườn để cảnh tác.

Theo khảo sát của Ban dân tộc Thừa Thiên - Huế, hiện có hơn 1.300 hộ dân ở vùng cao cần hỗ trợ đất sản xuất với diện tích gần 3.000 ha ở 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Thiếu đất sản xuất để kiếm kế sinh nhai, nhiều người dân phải đi làm thuê, làm mướn cho các chủ rừng trên vùng đất mà mình đã sinh sống qua bao thế hệ.

Thiếu đất sản xuất, nông dân Khoái Châu (Hưng Yên) phải đi thuê Thiếu đất sản xuất, nông dân Khoái Châu (Hưng Yên) phải đi thuê

VTV.vn - Thiếu đất để trồng cây, sản xuất hoa màu, bà con nông dân tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, phải thuê đất ở nơi khác để tiếp tục duy trì cuộc sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước