Thiếu quy chuẩn trong quản lý du lịch mạo hiểm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 09:47 GMT+7

VTV.vn - Tại Lâm Đồng, hiện chưa có cơ quan chức năng nào chuyên tổ chức đào tạo và cấp phép cho hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm.

Mới đây tại tỉnh Lâm Đồng, một khách du lịch và một hướng dẫn viên đã thiệt mạng khi du lịch mạo hiểm. Vụ tai nạn này một lần nữa là lời cảnh báo đối với việc quản lý loại hình du lịch đặc thù này. Trong vụ việc, Công ty tổ chức tour Giấc mơ vàng chưa được cấp phép tổ chức du lịch mạo hiểm. Ngoài ra, trong 44 đơn vị lữ hành tại Lâm Đồng chỉ có 8 đơn vị được cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch thể thao mạo hiểm - tỷ lệ chưa đến 1/5.

Hiện cũng chưa có cơ quan chức năng nào chuyên tổ chức đào tạo và cấp phép cho hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm. Điều này khiến việc kiểm soát chất lượng dịch vụ trở nên khó khăn. Trong khi đó, loại hình du lịch này đã du nhập vào nước ta gần 20 năm nay.

Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa danh sách các đơn vị lữ hành, đã được cấp phép kinh doanh thể thao mạo hiểm lên trang web của ngành. Từ đó, du khách có thể tìm hiểu và lựa chọn.

Bên cạnh đó, Sở cũng có kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch mạo hiểm ngay trong tháng 3 này. Đây là lớp do các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn. Hiện đã có 50 hướng dẫn viên tại tỉnh Lâm Đồng đăng ký tham gia. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt. Những chứng chỉ được cấp trong đợt này chỉ có giá trị trên địa bàn tỉnh.

Những lời khuyên khi đi du lịch mạo hiểm Những lời khuyên khi đi du lịch mạo hiểm Lâm Đồng: 38 công ty lữ hành cam kết không tổ chức du lịch mạo hiểm 'chui' Lâm Đồng: 38 công ty lữ hành cam kết không tổ chức du lịch mạo hiểm "chui" Du khách và hướng dẫn viên cùng tử nạn khi vượt thác ở Đà Lạt Du khách và hướng dẫn viên cùng tử nạn khi vượt thác ở Đà Lạt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước