Thiếu thức ăn do nắng hạn, bò chết vì phải ăn... rác

VTV8-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 10:16 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Lăk, hàng trăm con bò đã bị chết, hàng ngàn gia súc, gia cầm đang suy kiệt vì thiếu nước uống, chất dinh dưỡng... do nắng hạn.

Theo lãnh đạo địa phương huyện Ea Súp – địa phương cho biết, hiện tại có 130 con bò bị chết, ngoài nguyên nhân thiếu chất dinh dưỡng, thức ăn và nước uống thì còn vì bò ăn quá nhiều khoai mì, cỏ khô và cả... rác dẫn đến trướng bụng rồi chết. Bò chết tập trung ở các xã Ia Rvê, Ia Lốp do tại đây không có hồ chứa nước và kênh mương thủy lợi.

Hạn hán khốc liệt nên ưu tiên trước mắt là ứng quỹ dự phòng để giúp người dân khoan giếng lấy nước sinh hoạt. Đối với các hộ chăn nuôi bò, huyện Ea Súp chỉ đạo bà con tăng cường khẩu phần ăn, chất dinh dưỡng, đồng thời báo cáo lên tỉnh để xin hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước