Thủ tướng Ấn Độ quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 20:19 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông.

Sáng 3/11, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Ấn Độ triển khai Chính sách Hành động hướng Đông, cũng như tích cực ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực liên kết khu vực, xây dựng Cộng đồng của ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định trên các vùng biển, đại dương, trong đó có Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Thủ tướng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông và nhấn mạnh các nước cần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, đi cùng với thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ Tuyên bố của các bên về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, song hành với xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động quân sự hóa, các hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế trên biển; đồng thời khẳng định Ấn Độ ủng hộ lập trường của ASEAN và kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Thủ tướng Ấn Độ quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi cũng khẳng định cam kết của Ấn Độ ủng hộ các nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thời nhấn mạnh ASEAN nằm ở trung tâm Chính sách Hành động Hướng Đông và Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ. Do đó, Ấn Độ tích cực ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực phối hợp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, hình thành và tuân thủ các chuẩn mực ứng xử, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ đánh giá của các nhà lãnh đạo hai bên về những tiến triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ thời gian qua. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh Nguyễn Xuân Phú năm sau, hai bên sẽ bước vào chu kỳ hợp tác mới với Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế biển xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và du lịch.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh quyết định của các Bộ trưởng Kinh tế khởi động rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, tận dụng hiệu quả tiềm năng thị trường rộng lớn với 2 tỷ dân của ASEAN và Ấn Độ, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt trên 80 tỷ USD. Các nhà lãnh đạo khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực theo đúng tiến độ.

Ấn Độ ủng hộ lập trường của Việt Nam về việc duy trì hòa bình ở Biển Đông Ấn Độ ủng hộ lập trường của Việt Nam về việc duy trì hòa bình ở Biển Đông

VTV.vn - Đây là khẳng định của Phó Tổng thống Ấn Độ Naidu trong cuộc hội kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Baku, Azerbaijan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước