Thủ tướng biểu dương việc tạm ứng tiền cho công nhân ở Đồng Nai

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 14:16 GMT+7

Người lao động mệt mỏi chờ đợi hồi âm từ phía công ty. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bước đầu tạm ứng kinh phí, hỗ trợ người lao động của Công ty Texwell Vina.

Ngày 10/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trích ngân sách 7 tỷ đồng để trả 50% lương tháng 1 cho công nhân của Công ty may mặc KL Texwell Vina. Hơn 1.900 người lao động của công ty có vốn Hàn Quốc này không nhận được lương tháng 1 khi chỉ còn vài ngày nữa là Tết.

Trong ngày hôm nay (11/2), số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của các công nhân. Còn vào ngày mai (12/2), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn tỉnh Đồng Nai sẽ trao hơn 1.900 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tới người lao động. Để góp phần giải quyết khó khăn cho công nhân ở trọ, xa quê trong dịp Tết, Công đoàn tỉnh sẽ đề xuất tiếp tục vận động kinh phí hỗ trợ thêm cho người lao động yên tâm đón Tết.

Trước sự hỗ trợ nói trên, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động có các giải pháp kịp thời để ổn định tình hình, bước đầu tạm ứng kinh phí, hỗ trợ người lao động của Công ty KL Texwell Vina. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho người lao động của công ty trong dịp Tết.

Đồng Nai ứng 7 tỷ hỗ trợ gần 2.000 công nhân bị nợ lương về quê ăn Tết Đồng Nai ứng 7 tỷ hỗ trợ gần 2.000 công nhân bị nợ lương về quê ăn Tết

VTV.vn - Ngày 10/2, tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ trích ngân sách để hỗ trợ một phần cho hàng ngàn công nhân của Công ty Texwell Vina bị nợ lương do chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước