Thủ tướng: "Bình Định cần có thêm quyết tâm và khát vọng"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 19:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Định phải có sự quyết tâm, thể hiện khát vọng phát triển với quan điểm tăng trưởng bao trùm.

Tới thăm và làm việc với tỉnh Bình Định ngày hôm nay (20/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh này cần có tâm huyết và khát vọng hơn nữa để khai thác được hết những tiềm năng và thế mạnh của Bình Định, mà một trong số đó là phát huy được nhân tố đặc sắc của Bình Định mà ai cũng biết đó là "đất võ trời văn" để làm du lịch.

Tới thăm Khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Bình Định đã khởi sắc, vì có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đặc biệt là du lịch Quy Nhơn mấy năm gần đây đã trở thành thương hiệu ấn tượng. Bởi ngoài FLC đang đầu tư mở rộng khu khách sạn 1.500 phòng, Tập đoàn VinGroup, SunGroup, VinaCapital cùng một số tập đoàn của Thái Lan và Singapore cũng đang đầu tư xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng và tổ hợp khách sạn cao cấp ở Bình Định. Đây chính là tiền đề cho kinh tế của tỉnh tăng trưởng trong tương lai. 

Trên thực tế, thu ngân sách của Bình Định mấy năm gần tăng trưởng liên tục khoảng 16% mỗi năm và năm ngoái đã đạt trên 7.500 tỷ đồng. Đánh giá cao thành tích này của Bình Định trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng do thiên tai. Song, Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh phải quyết tâm hơn nữa. Lý do Thủ tướng đưa ra yêu cầu này với lãnh đạo tỉnh Bình Định, đó là do tăng trưởng kinh tế của tỉnh có dấu hiệu chậm lại, với mức tăng trưởng năm ngoái chỉ đạt 6,72% so với 7,7% năm 2016. Các Khu công nghiệp, khu kinh tế chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư. Cải cách hành chính vẫn còn chậm. Đặc biệt là Khu kinh tế Nhơn Hội rộng tới 1.200 ha, được nối với Quy Nhơn bằng cầu Thị Nại vượt biển dài thứ 2 Việt Nam mới chỉ thu hút được một vài nhà đầu tư trong mấy nhiệm kỳ liền, gây lãng phí nguồn lực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Bình Định cần đặt sự phát triển của tỉnh trong mối quan hệ với cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên để khai thác lợi thế về địa kinh tế. Theo đó, tỉnh cần tập trung phát triển cả 4 trụ cột và cũng là những lợi thế vượt trội, đó là ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng, logistics, du lịch và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, việc quy hoạch các ngành này cần theo quan điểm kinh tế mở để khai thác được hết các lợi thế chung của cả vùng. Trong đó, phải phát triển cảng Quy Nhơn và sân bay Phù Cát thành trái tim của nền kinh tế và cũng là nòng cốt cho sự phát triển Bình Định. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh nên xem xét lại quy hoạch Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội theo hướng nên tập trung vào công nghiệp hay du lịch, bởi với lợi thế hiện nay du lịch cần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo Bình Định cần phải quản lý tốt hơn và chặt chẽ hơn 134 km bờ biển rất quý để phát triển du lịch. Muốn thế, tỉnh phải có giải pháp xử lý hiệu quả xung đột giữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ và môi trường. Việc này phải bắt đầu từ quy hoạch, nhằm không để các ngành mâu thuẫn, cản trở, triệt tiêu lợi thế của tỉnh trong phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định, không những phải có hành động cụ thể trong đối thoại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp mà còn phải sớm giải quyết được tình trạng nhà đầu treo và dự án treo. Ghi nhận đề xuất của lãnh đạo tỉnh về phát triển cảng Quy Nhơn, một cảng có vai trò chiến lược là cửa ngõ chính ra biển không chỉ cho miền Trung mà còn cho cả Tây Nguyên và Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Thủ tướng sẽ kết luận vấn đề này sau khi kết thúc thanh tra cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Vì đây đang là vấn đề ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của người dân Bình Định.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát công trình xây dựng quốc lộ 19, đoạn nối cảng Quy Nhơn đến quốc lộ 1A dài 17km có tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2012 và dự kiến hoàn thành trong năm nay, nhưng  hiện đang thiếu trên 1.000 tỷ cho giai đoạn một. Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án này để trình Thủ tướng quyết định. Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu và triển khai dự án trong năm 2018 để sớm cấp điện cho 500 hộ dân trên xã đảo này. 

Nhân về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 100 xuất quà Tết của Hội chữ Thập đỏ Việt Nam cho các hộ nghèo ở vũng lũ và nạn nhân chất độc da cam ở huyện Tuy Phước. Trong kháng chiến chống Mỹ đây là địa phương dẫn đầu trong phong trào Đồng Khởi mở màn ở đồng bằng Bình Định. Trao quà cho bà con huyện Tuy Phước trước thềm Xuân mới Mậu Tuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn bà con nỗ lực, quyết tâm hơn nữa bằng ý chí nghị lực của mình vươn lên phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn, làm giàu cho gia đình và đóng góp xây dựng quê hương.

Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Trong hành trình tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sinh sống tại Bình Định từ tháng 5/1909 – 8/1910, lúc đó cụ Nguyễn Sinh Sắc là Tri huyện Bình Khê. Vì thế Bình Định đã chứng kiến cuộc chia tay lịch sử giữa cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành vào tháng 1/1910 với lời căn dặn "nước mất, hãy đi tìm nước, chớ đi tìm cha".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước