Thủ tướng cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/10/2019 14:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/10 tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ, cây cầu vòm nhịp lớn nhất Việt Nam.

Chia vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc hoàn thành cầu Hoàng Văn Thụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề thực hiện các Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển thành phố với mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính sang phía Bắc sông Cấm, ở huyện Thủy Nguyên. 

Cùng với biểu dương lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm hoàn thành xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ với kiến trúc rất đẹp chỉ trong vòng hơn 2 năm, Thủ tướng cũng đánh giá cao Hải Phòng mấy năm qua vừa duy trì được kinh tế tăng trưởng rất cao, vừa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông bằng chính nội lực của mình. 

Thủ tướng cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ - Ảnh 1.

Nếu như cách đây gần 15 năm, cây cầu Bính được xây dựng bằng vốn vay ưu đãi nước ngoài, thì giờ đây, Hải Phòng tự xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ bằng ngân sách của thành phố, với tổng vốn gần 2.200 tỷ đồng, gấp đôi số vốn xây dựng cầu Bính. 

Lãnh đạo thành phố cho biết, cây cầu này sẽ tạo ra một nguồn lực rất lớn để Hải Phòng xây dựng trung tâm hành chính mới. Vì kể từ khi xây dựng cầu đến nay, một vùng đất nông nghiệp rộng lớn có giá trị thấp đã có giá ngang bằng với giá đất đô thị.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao các kỹ sư Việt Nam lần đầu tiên tự thiết kế và thi công toàn bộ bằng công nghệ hiện đại nhất cây cầu vòm thép nhồi bề tông lớn nhất Việt Nam, với nhịp chính dài 200, trong toàn bộ chiều dài hơn 1,5km của cây cầu này. Cầu Hoàng Văn Thụ được ví như cánh chim biển bay ngang dòng sông Cấm, là biểu tượng mới thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố Cảng.

Hà Nội đề xuất chi 15 tỷ đồng để chống ồn tại cầu Chương Dương Hà Nội đề xuất chi 15 tỷ đồng để chống ồn tại cầu Chương Dương

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị UBND TP Hà Nội thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Lắp đặt tấm chống ồn tại phạm vi hai đầu cầu Chương Dương”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước