Thủ tướng dâng hương tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 23:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Nhân dự lễ khởi công dự án đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thủ tướng đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các AHLS hy sinh tại Quảng Trị.

Dâng hưởng tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ vào dịp kỷ niệm lần thứ 47, kết thúc 81 ngày đêm của chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - ngày được coi là ngày giỗ chung của các liệt sỹ, tại Đài tưởng niệm theo mô hình ngôi mộ chung của các chiến sỹ đã ngã xuống trong 81 ngày đêm khốc liệt này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã làm nên lịch sử, mà hành trang của các anh chỉ là một chiếc mũ tai bèo, một đôi dép cao su, một bị đông nước, một khẩu súng AK và một chiếc ba lô. Đồng thời tri ân những người vợ, người mẹ của các anh hùng, liệt sỹ đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này mà không có một tấm bia hay dòng địa chỉ.

Trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một cuộc đọ sức đầy oai hùng mà bi tráng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam chống lại sự phản kích của quân đội Sài Gòn nhằm tái chiếm thị xã Quảng Trị. Việc giữ Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm của năm 1972 là một giải pháp có tính chất quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ đang đi đến hồi kết trên bàn đàm phán Paris về hòa bình cho Việt Nam. Đây cũng là bản anh hùng ca về hàng nghìn con người lấy gan vàng chọi lại sắt thép, làm nên tượng đài lịch sử vì lương tri và phẩm giá con người trước vận mệnh của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm 10.263 liệt sỹ là bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong 16 năm trên tuyến đường huyền thoại đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm hơn 9.500 anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên các chiến trường ở tỉnh Quảng Trị và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9. Tại lễ khởi công tuyến cao tốc từ Cam Lộ đến La Sơn trong sáng nay, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Trị là nơi hàng vạn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì thế với lương tâm, trách nhiệm, tình cảm chúng ta càng phải làm tốt hơn nữa những công trình của đất nước, để lại mãi mãi cho con cháu đời sau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hổng, có chồng và con trai là liệt sỹ. Thủ tướng cũng tới thăm và tặng quà, thương binh Lê Đình Bá, năm nay 102 tuổi với 72 năm tuổi Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước