Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 12:08 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 1/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cách đây đúng 74 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tự hào về nền độc lập tự do của dân tộc, tự hào về những thành tựu của đất nước trong 74 năm qua, người dân Việt Nam tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và thương nhớ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dặn dò của Bác không phải chỉ có học thuộc mà phải ngấm vào trái tim, khối óc của mỗi người để trở thành những việc làm cụ thể, hữu ích, góp phần đưa đất nước "sánh vai với các cường quốc năm châu" như mong muốn của Bác lúc sinh thời. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng mỗi cán bộ, nhân viên Khu di tích là những người hàng ngày trực tiếp bảo quản những kỷ vật của Bác Hồ, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để truyền đạt những tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người đến với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế một cách sinh động nhất, gần gũi nhất để từ đó càng hiểu thêm những tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với người dân đến tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Gặp gỡ người dân trên mọi miền cả nước trong sáng nay vào Lăng viếng Bác và tham quan nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm nhận được sự hồ hởi, vui mừng của người dân trong Ngày Quốc khánh, cũng như những tình cảm chân thành dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đầy bao dung, nhân ái, suốt đời dành tình yêu thương trọn vẹn đối với mọi tầng lớp nhân dân như nhà thơ Tố Hữu đã viết: 

"Bác ơi, tim Bác mênh mông thế

Ôm cả non sông mọi kiếp người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước