Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 20:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 29/8, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 5/1967, sau sinh nhật lần thứ 77 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức khỏe của Bác đã có dấu hiệu giảm sút. Bộ Chính trị đã họp phiên bất thường về chăm sóc sức khỏe của Người và chuẩn bị cho việc giữ gìn lâu dài thi hài khi Người đi vào cõi vĩnh hằng. Mọi công việc chuẩn bị được giữ tuyệt đối bí mật. Một nhóm bác sỹ giỏi được gửi sang Liên Xô học tập về khoa học gìn giữ thi hài. Sau Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 9/9/1969 đến ngày Lăng Bác được khánh thành vào ngày 29/8/1945, di hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam giữ gìn rất tốt và được di chuyển tuyệt đối an toàn tới 6 lần để tránh bom Mỹ.

Sau khi Liên Xô tan rã, đến đầu năm 1992, Nga bắt đầu đồng ý chuyển giao dung dịch thuộc diện bí mất quốc gia cho Việt Nam và từ đó đến năm 2013, Nga đã chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất duy nhất trên thế giới về dung dịch và bộ quần áo đặc biệt. Từ năm 1995 đến nay, các nhà khoa học Việt Nam đã dần làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Sau nửa thế kỷ gìn giữ và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc khẳng định quyết nghị của Bộ Chính trị ngày 29/11/1969 về phải thực hiện tới mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình Lăng của Người là chủ trương đúng đắn, sáng suốt thể hiện đúng "lòng dân - ý Đảng", thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tình cảm, lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người Việt Nam đối với Bác.

Để giữ gìn lâu dài di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, mãi mãi là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đề nghị Ban Quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh bảo bệ Lăng phải tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ để giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho muôn đời mai sau. Đồng thời phải tiếp tục tổ chức tốt hơn công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác để góp phần lan tỏa ngày càng sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ, là công trình của "ý Đảng, lòng dân"; là biểu tượng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Nga tại Việt Nam và những chuyên gia Nga đã góp phần vào việc gìn giữ lâu dài di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng trân trọng cảm ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, trực tiếp là các nhà khoa học, chuyên gia y tế đã sự giúp đỡ giữ gìn lâu dài di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua.

Kể từ ngày 29/8/1975, khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón tiếp nhân dân và bạn bè quốc tế, đến nay, đã có gần 60 triệu lượt người, trong đó có khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế và hơn 200 lãnh đạo các quốc gia đến viếng Bác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước