Thủ tướng dự khai trương các công trình trọng điểm ở Quảng Ninh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 12:26 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Trung ương, địa phương bấm nút khai trương sân bay Vân Đồn.

VTV.vn -Ngày 30/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khai trương, đưa vào khai thác Cảng hàng không Vân Đồn, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Đúng 8h50 ngày 30/12, máy bay chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, đánh dấu thời khắc lịch sử đưa sân bay đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và cũng là sân bay đầu tiên của cả nước, do một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư, chính thức đi vào hoạt động. Kể từ năm1975 đến nay, Vân Đồn là sân bay thứ 2 được xây mới trong cả nước, sau sân bay Phú Quốc.

Đây là Cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế) và cũng là sân bay quân sự cấp II. Do đó, sân bay này có thể đón được tất cả các loại máy bay hiện đại nhất trên thế giới hiện nay như Boeing 787 và Airbus A350.

Sân bay quốc tế Vân Đồn có 6 điểm đỗ máy bay và 4 ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách, bằng khoảng 1/10 so với sân bay Nội Bài hiện nay.

Thủ tướng dự khai trương các công trình trọng điểm ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương sân bay quốc tế Vân Đồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tỉnh Quảng Ninh huy động được tập đoàn tư nhân Sun Group đầu tư 20.000 tỷ đồng, xây dựng 3 công trình lớn gồm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa nguồn lực. Đây là việc mà không phải địa phương nào cũng làm được

và cũng là việc mà các cơ quan nhà nước phải suy nghĩ. Vì chỉ với 20.000 tỷ đồng, một tập đoàn tư nhân đã xây dựng được một sân bay hiện đại và đẹp nhất, 60km đường cao tốc từ Hạ Long đến Vân Đồn và một bến du thuyền có thể đón được những tàu du lịch lớn nhất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo cách đây 2 ngày, Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt việc mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và ký Nghị quyết của Chính phủ về các nguyên tắc thanh toán cho các công trình đầu tư, theo hình thức BT nhằm giữ cho dòng vốn xã hội hóa tiếp tục chảy vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển trên tinh thần đây là động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhà nước sẽ xóa bỏ mọi rào cản, định kiến và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực này phát triển đúng hướng. Khu vực kinh tế tư nhân được phát triển tất cả các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân sẽ là nòng cốt xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ cũng như thực hiện được khát khao của dân tộc là không để đất nước bị đói nghèo, lạc hậu.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn chính thức thông xe Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn chính thức thông xe Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức hoạt động Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức hoạt động Xe bus miễn phí từ Hạ Long đi Cảng hàng không Vân Đồn Xe bus miễn phí từ Hạ Long đi Cảng hàng không Vân Đồn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước