Thủ tướng dự lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập BIDV

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 20:20 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.

Sáng nay, 15/4, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam đã kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trải qua chặng đường lịch sử 60 năm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam phải nâng tầm cỡ để trở thành một ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực, mang tầm cỡ quốc tế. Trước hết cần phấn đấu nằm trong top 25 ngân hàng thương mại lớn nhất ASEAN.

Nhiệm vụ thứ 2 mà Thủ tướng giao cho ngân hàng này đó là phải tập trung ưu tiên nâng cao năng lực tài chính, vì hiện vốn điều lệ của ngân hàng mới tương đương 1,5 tỷ USD là thấp hơn các ngân hàng thương mại lớn trong khu vực. Đây là một hạn chế đối với yêu cầu mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh và bảo đảm an toàn theo chuẩn mực quản trị quốc tế.

Bên cạnh đó, ngân hàng phải tiếp tục là ngọn cờ đầu, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là ở Lào và Campuchia. Phải coi đây là nghĩa vụ quốc tế, là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao trong hoạt động kinh tế đối ngoại, thúc đẩy hội nhập và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, trước hết là ở Lào, Campuchia và Nga.

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, tiền thân là ngân hàng kiến thiết được thành lập vào ngày 26/4/1957, với nhiệm vụ cấp phát, quản lý vốn ngân sách Nhà nước. Đến nay, ngân hàng này đã có quy mô tổng tài sản lên đến 1 triệu tỷ đồng, tương đương 50 tỷ USD.

Trong đó, tổng dư nợ và đầu tư tương đương gần 46 tỷ USD và nằm trong 10 doanh nghiệp trong nước nộp thuế lớn nhất với 5000 tỷ đồng và là một trong 30 ngần hàng lớn nhất ASEAN và 2000 công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Hiện 300 nghìn doanh nghiệp và 1/10 dân số Việt Nam là khách hàng của ngân hàng này.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất và Huân chương Monisaraphon của Quốc vương Campuchia, phần thưởng cao quý nhất dành cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước