Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/05/2020 19:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (13/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mặc dù đang trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID -19 nhưng đã cử đoàn cấp cao sang viếng đồng chí Đại tướng Sisavat Keobounphan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhấn mạnh việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam chia buồn và dự Quốc tang đồng chí Đại tướng Sisavat Keobounphan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước là biểu hiện sinh động của tình cảm thủy chung, gắn bó truyền thống giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng như thể hiện mối quan hệ truyền thống vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhấn mạnh đồng chí Sisavat Keobounphan đã cùng tập thể Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vun đắp mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam, đồng thời là người bạn thân thiết, đồng cam cộng khổ, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí Sisavat Keobounphan. Thủ tướng nhấn mạnh đồng chí Sisavat Keobounphan không chỉ là Lãnh đạo tài năng, đức độ của Lào mà còn có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của cả hai nước. Đồng chí Sisavat Keobounphan mất đi là tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến, Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng vì Đảng nhân dân cách mạng Lào đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Bên cạnh đó, Lào đã cơ bản thành công trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó cả nước chỉ có 19 người mắc bệnh, hiện đa phần đã điều trị khỏi. Thủ tướng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định trước tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động khó lường như hiện nay, Việt Nam và Lào sẽ luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ nhau hết sức mình trên cơ sở tình hữu nghị vĩ đại và sự gắn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước