Thủ tướng Italy thăm chính thức Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 12:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn- Sáng 5/6, Thủ tướng Italy Conte bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là chuyến thăm lần thứ hai của Thủ tướng Italy tới Việt Nam sau chuyến thăm của Thủ tướng Matteo Renzi vào năm 2014 và sau chuyến thăm của Tổng thống Sergio Mattarella cách đây 4 năm.

Cách đây 1 năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Giuseppe Conte tại hội nghị cấp cao G7 mở rộng. Và trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng tiếp tục trao đổi các biện pháp để tăng cường hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Italy thúc đẩy để Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU. Đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa hai bên. Nhất là trong giai đoạn. Italy đang đẩy mạnh ngoại thương với Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và các nước ASEAN, trong đó ưu tiên thúc đẩy thương mại với Việt Nam.

Hiện, Italy đang là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN, với kim ngạch năm ngoái gần đạt 4,7 tỷ USD, còn đầu tư trực tiếp của Italy vào Việt Nam đạt gần 390 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước