Thủ tướng: Không ôm đồm, tạo thuận lợi cho địa phương giải ngân vốn đầu tư công

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/08/2018 20:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần làm rõ sự phối hợp giữa các cơ quan, tránh chồng chéo với tinh thần "không để một việc mà phải báo cáo cả 2 bộ hoặc nhiều bộ".

Dự Luật Đầu tư công sửa đổi chỉ tập trung vào điều chỉnh các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Đây là quyết định của Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Cùng với việc nhất trí tên của dự luật là Luật Đầu tư công sửa đổi do phạm vi sửa đổi quá rộng, các thành viên chính phủ cũng nhất trí, dự luật này chỉ quy định tập trung điều chỉnh các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, còn các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp sẽ do các đạo luật chuyên ngành điều chỉnh và do Thủ tướng quyết định.

Các thành viên chính phủ cũng cho rằng, Luật Đầu từ công hiện hành đã hoàn thành được sứ mệnh là lập lại trật tự trong đầu tư công và chống đầu tư dàn trải. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, đạo luật này đang kìm hãm, cản trở đầu tư công vì chỉ sửa chữa một nhà vệ sinh trong trường học, hay nâng cấp một tòa nhà bảo hiểm xã hội cấp huyện đều phải trải qua quy trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt rất phức tạp, thậm chí phải trình Thủ tướng ký.

Từ yêu cầu tăng cường phân cấp, đi đôi với quyền hạn và tăng cường hậu kiểm, các thành viên chính phủ nhất trí, dự luật có quy định ủy quyền cho Chủ tịch HĐND cấp tỉnh quyết định các dự án đầu tư ở địa phương khi Hội đồng nhân dân không họp. Dự luật cũng có quy định dành một khoản vốn riêng cho chuẩn bị đầu tư các dự án vì quy định như hiện hành là một vòng luẩn quẩn, bế tắc. Bởi có dự án thì mới có vốn chuẩn bị đầu tư, trong khi trên thực tế phải có vốn chuẩn bị đầu tư thì mới hình thành được dự án. Phần vốn dành cho chuẩn bị đầu tư trung hạn trước mỗi nhiệm kỳ sẽ do Thủ tướng quyết định từ cuối nhiệm kỳ trước. Các thành viên chính phủ cho rằng, với khung đầu tư trung hạn như hiện nay, không thể quay lại tình trạng đầu tư dàn trải như trước đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ đừng luyến tiếc và lo mất quyền khi mở rộng phân cấp, phân quyền về đầu tư công, vì hiện nay, thế giới hay khu vực tư nhân trong nước đầu tư một dự án rất nhanh còn khu vực Nhà nước thì thủ tục quá rườm rà, chậm chạp. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chỉnh lý dự luật để báo cáo Thủ tướng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo hoàn thiện dự thảo luật Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước