Thủ tướng làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/09/2017 18:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một khu đô thị Đại học với Đại học Quốc gia Hà Nội làm nòng cốt sẽ được xây dựng bên cạnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Quyết định này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khi đến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội vào sáng 12/9.

Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội trong gần 1 năm vừa qua. Với tinh thần "không ngồi trong hội trường nghe mãi báo cáo và bàn một vấn đề mà quá lâu chưa được quyết định", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát địa điểm xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. 

Cùng với Làng văn hóa Việt Nam và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đây được coi là 3 chân kiềng trong kế hoạch phát triển Thủ đô về phía Tây đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quyết định xây dựng từ cách đây 30 năm và được triển khai xây dựng trong gần 20 năm qua, đến nay, chỉ còn Đại học Quốc gia Hà Nội là mới được triển khai xây dựng một phần rất nhỏ và 25% diện tích đất vẫn chưa được đền bù và giải phóng mặt bằng. 

Chỉ riêng kinh phí để giải phóng mặt bằng diện tích này cũng mất tới 1.200 tỷ đồng. Nếu nguồn vốn trung hạn cấp phát nhỏ giọt như hiện nay thì cả chục năm nữa khu Đại học này vẫn chưa được xây dựng. Trong khi kỳ vọng đây sẽ như Đại học Stanford còn Khu công nghệ cao Hoa Lạc là Thung lũng Silicon của Hà Nội.

Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định, thay vì chỉ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trên diện tích 1.000 ha, thì một đô thị Đại học với Đại học Quốc gia Hà Nội làm nòng cốt sẽ được xây dựng bên cạnh Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Thủ tướng nhấn mạnh cùng một thời gian nhưng TP.HCM đã gần hoàn thành việc xây dựng Đại học Quốc gia còn Hà Nội cứ lúng túng mãi với mỗi trường một mảnh đất một vài ha trong nội đô. Vì thế giờ là lúc phải ra quyết định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, để hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư 25% diện tích còn lại trong tổng số 1.000 ha để xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, Chính phủ sẽ tìm nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai ngay trong thời gian tới.

Với quyết định này, từ nay trở đi Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được quyền quyết định các dự án đầu tư theo đúng với yêu cầu phát triển của mình. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ ban hành Nghị định với những chính sách ưu đãi đặc biệt cho Đại học này, nhất là trong giải phóng mặt bằng giống như với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Vì nếu không có mặt bằng thì không thể kêu gọi đầu tư hoặc huy động vốn xã hội hóa. Đại học quốc gia Hà Nội cũng được điều chỉnh các quy hoạch và dự án thành phần chi tiết 1/500 phù hợp với yêu cầu mới, tương tự như Đại học quốc gia TP.HCM.

Để có nguồn vốn dài hạn xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội, Thủ tướng giao các bộ liên quan lập dự án đề đề nghị vay khoảng 200 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới. Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn, đây là thời điểm lịch sử đối với tương lai của Đại học này và đây là cơ hội cuối cùng để xây dựng một đại học đẳng cấp quốc tế ở khu vực phía Bắc, nếu không vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để thực hiện dự án này nữa. 

Như vậy, trong 1 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khởi động lại dự án Đại học Đà Nẵng cấp vùng và hôm nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, sau khi thăm và dành cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc một cơ chế đặc thù, cùng với vốn vay ODA của Nhật Bản để xây dựng hạ tầng thì Khu công nghệ này đang được xây dựng rất nhanh chóng. Hiện nay đã có nhà đầu tư của Hàn Quốc đăng ký đầu tư sản xuất động cơ máy bay và một nhà đầu tư từ Nhật Bản đăng ký đầu tư sản xuất mô tơ siêu nhỏ với số vốn lên đến 700 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước