Thủ tướng lên đường dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 06:41 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đêm 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos, Thụy Sĩ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos theo lời mời của Chủ tịch sáng lập và điều hành Klaus Schwab.

Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Toàn cầu hóa 4.0: Định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Dự kiến, khoảng 3.000 đại biểu, trong đó khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, tham dự diễn đàn.

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và các tập đoàn hàng đầu thế giới, nhất là sau khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN vừa được tổ chức rất thành công tại Việt Nam vào tháng 9 vừa qua.

Khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 Khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019

VTV.vn - Sự kiện có sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước