Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 19:48 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ 'luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào có những ý tưởng xây dựng đất nước'. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào có những ý tưởng xây dựng đất nước.

Sáng nay (17/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc mang tính chất đối thoại với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tại đây, cùng với việc trả lời nhiều câu hỏi của các nhà khoa học, Thủ tướng đã khẳng định cần có một quy trình để Liên hiệp hội phản biện, giám sát chính sách, văn bản pháp luật và Thủ tướng luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào có những ý tưởng xây dựng đất nước.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết, ở Đà Nẵng hiện nay, ở các dự án lớn, chính quyền và nhà đầu tư đều tham vấn ý kiến của Hội. Ở Bình Định, lãnh đạo tỉnh cũng đặt hàng các nhà khoa học phản biện nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, ở Trung ương, chức năng tư vấn, phản biện và giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lại chưa được thực hiện tương xứng với lực lượng hùng hậu các nhà khoa học của Liên hiệp hội, với 141 hội thành viên, hơn 430 tổ chức khoa học và công nghệ, trên 100 cơ quan báo chí với trên 2,8 triệu hội viên, trong đó có hơn 1,5 triệu trí thức.

Một vấn đề bức xúc khác cũng được đưa ra tại buổi làm việc đó là tòa nhà trụ sở của Liên hiệp hội được người Pháp xây dựng từ năm 1935, hiện có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Xây dựng và Hà Nội cần sớm hoàn thành việc thẩm định tính an toàn của trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như sớm bố trí vốn để xây dựng trụ sở mới cho Liên hiệp hội. Kết luận về vấn đề chức năng phản biện của Liên hiệp hội, Thủ tướng khẳng định đối với một Chính phủ liêm chính, minh bạch, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp thì càng cần có ý kiến phản biện của các nhà khoa học.

Thủ tướng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe ý kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở địa phương. Còn Chính phủ và các bộ càng phải lắng nghe, không chỉ chính sách, cơ chế, pháp luật mà cả trong một số lĩnh vực điều hành để sửa những vấn đề nhân dân kêu và sửa những ách tắc cho sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Liên hiệp hội cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để trí thức đi đầu trong việc truyền bá, phổ biến những tinh hoa tri thức của nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đi cùng với, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế kìm hãm sự phát triển của khoa học và công nghệ, cũng như tham gia giám sát quá trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng ở trong nước từ tàu ngầm đến máy bay đều do doanh nghiệp, người nông dân, sinh viên tạo ra, do vậy, Liên hiệp Hội cần phát huy được tối đa năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp và người dân. Đi cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ có những đề tài, công trình đột phá, thì Liên hiệp hội cũng cần khơi dậy niềm đam mê khoa học của giới trẻ, nhất là trong học sinh, sinh viên. Thủ tướng cũng yêu cầu Liên hiệp hội cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để giúp đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước, đặc biệt là lòng yêu nước, tránh biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước