Thủ tướng yêu cầu hoàn thành GPMB cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong 2017

Trung Kiên - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 21:03 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 16/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc.

Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, FPT mới đưa làng phát triển phần mềm thứ 2 vào hoạt động với 5.000 lập trình viên làm việc. Đây là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư lớn nhất và hiệu quả nhất vào Khu Công nghệ cao tầm quốc gia này từ đào tạo, đến nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, ở làng phần mềm này vẫn còn 1 hộ dân chưa được giải tỏa. Do chưa có nhà máy nước, nên 4.000 sinh viên Đại học FPT đến nay vẫn phải sử dụng nước giếng tự khoan. Cũng do chưa có các khu đô thị và phương tiện giao thông công cộng nên mỗi năm, Tập đoàn này phải chi tới 30 tỷ đồng để đưa nhân viên từ Hà Nội lên đây làm việc. 

Khó khăn của FPT cũng là của VNPT và Viettel cùng những doanh nghiệp đi tiên phong đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cho dù Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về xây dựng Khu công nghệ cao này cách đây 24 năm và được triển khai xây dựng trong 19 năm qua. 2 năm trở lại đây, nhờ có sự hỗ trợ về quy hoạch và vốn ODA của Nhật Bản, hạ tầng của Khu công nghệ cao này mới được đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhưng dự kiến phải mất 2 năm nữa mới hoàn thành và vẫn còn 243 ha đất ở đây chưa được giải tỏa. 

Nguyên nhân chủ yếu là khó giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ trong diện tích gần 1.600ha, dẫn tới việc không thu hút được các doanh nghiệp công nghệ cao thực sự đầu tư vào đây. Chính vì vậy, tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ấn định thời gian hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng phương án bổ sung đủ vốn để giải phóng mặt bằng và tiến tới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trong trường hợp ngân sách Trung ương khó khăn thì Hà Nội tạm ứng vốn để thực hiện trước. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần quan tâm xây dựng hạ tầng xã hội ở khu này trong đó có nhà ở, bệnh viện, thiết chế văn hóa cũng như thiết lập các tuyến xe bus và tiến tới là đường sắt đô thị nhằm không để các doanh nghiệp như FPT phải bỏ ra 30 tỷ đồng để chuyên trở nhân viên. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại mục tiêu xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành một thành phố khoa học và công nghệ; một đô thị sinh thái và thông minh; nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ phải coi Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là dự án trọng điểm, cần ưu tiên nguồn vốn.

Về định hướng phát triển và thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi liệu khu này có mục tiêu trở thành thung lũng Silicon của Việt Nam thời gian tới hay không, cũng như chuỗi giá trị của sản phẩm công nghệ cao mà Việt Nam tham gia nằm ở đâu từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

Để trả lời được những câu hỏi này, cán bộ lãnh đạo và quản lý của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ngoài việc đầu tư hạ tầng chuẩn mực, cần sàng lọc, lựa chọn, thu hút các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng có hàm lượng tri thức cao, phải làm sao mỗi sản phẩm đi ra từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc phải là những sản phẩm chất lượng cao, đạt được sự thừa nhận của người sử dụng ở các nước tiên tiến. Thủ tướng cũng yêu cầu phải làm sao để các doanh nghiệp cảm thấy tự hào được đặt nhà máy, dự án ở khu công nghệ cao này hay cần tạo dựng thương hiệu cho khu công nghệ cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngoài vườn ươm nhân tài, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế để các nhà khoa học Việt Nam đem trí tuệ, ý tưởng khoa học, giải pháp kỹ thuật đến để thử nghiệm sản xuất. Có chính sách thỏa đáng, có cơ sở vật chất, có phòng thí nghiệm, có môi trường nghiên cứu thông thoáng và từ đó, mới có những sản phẩm trí tuệ của người Việt. 

Thủ tướng nêu rõ, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc không chỉ đơn thuần là một khu công nghiệp về công nghệ mà là một hình mẫu của nền kinh tế Việt Nam thu nhỏ trong tương lai, trong đó các thực thể kinh tế hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ cao, đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả của khoa học công nghệ, lấy sáng tạo làm động lực phát triển. 

Để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ tiếp thu ý kiến từ buổi làm việc ngày hôm nay để sớm hoàn thiện dự thảo một nghị định mới về Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với những cơ chế thông thoáng nhất trình Chính phủ xem xét thông qua trong mấy tháng tới. Đây là sẽ là cơ sở để khu công nghệ cao này bước sang một chương phát triển mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước