Thủ tướng mong báo chí và doanh nghiệp luôn đồng hành cùng nhau

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 22:44 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển của đội ngũ làm báo cả nước và những đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới đất nước thời gian qua.

Chiều 18/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn báo chí và doanh nghiệp đồng hành cùng APEC, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị những người đưa tin và cổ vũ những tấm gương, điển hình trong xã hội hãy cùng đồng hành với những người đang tạo ra việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế để làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể những người làm báo, trong đó có cả những kỹ thuật viên và nhiều người khác đang ngày đêm âm thầm làm việc ở các cơ quan báo chí trong cả nước. Thủ tướng khẳng định, báo chí cũng như doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng.

Để chứng minh cho quan điểm này, Thủ tướng nhấn mạnh, nếu một người tông xe vào người bình thường có thể chưa khởi tố ngay nhưng cố tình tông xe vào báo chí thì sẽ khởi tố ngay để bảo vệ nhà báo, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới càng phải phát huy mọi nguồn lực cũng như khơi dậy mọi tiềm năng của mọi người, tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Sự nghiệp đó cần sự tham gia tích cực, đồng bộ của báo chí, doanh nghiệp, góp phần tạo cảm hứng, định hướng mọi cá nhân, mọi cộng đồng xã hội, phát huy tinh thần mọi khả năng sáng tạo cùng chung sức, chung lòng xây dựng xã hội tốt đẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ ngày càng hoạt động minh bạch hơn đó là yêu cầu của một xã hội mới. Do vậy, báo chí cần thực hiện tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân có trách nhiệm với dân để phán ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng ý chí của người dân truyền tải thông tin thiết thực phù hợp với người dân.

Với nhiệm vụ và yêu cầu đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị từng tờ báo, từng phóng viên phải tự rèn luyện, tự giữ gìn, để báo chí trở thành một cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ cũng như cùng với doanh nghiệp tích cực chống lợi ích nhóm và kịp thời phản biện, phát hiện các tiêu cực giúp doanh nghiệp nhận ra những yếu kém, thiếu sót để khắc phục sửa chữa nhằm tiếp tục vươn lên trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, báo chí cũng phải tích cực hơn nữa đấu tranh phản bác lại những thông tin gây chia rẽ nội bộ, cũng như làm mất uy tín của Đảng và Nhà nước của các thế lực đen tối.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị báo chí cần cổ súy cho các thương hiệu hàng hóa của Việt Nam cũng như phong trào khởi nghiệp, đi cùng với động viên, cổ vũ phát triển doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Cuối cùng Thủ tướng đề nghị báo chí hãy cùng phối hợp với các chuyên gia phân tích tình hình kinh tế - xã hội, giúp doanh nghiệp lựa chọn được được đường hướng kinh doanh và nắm được thông tin về thị trường cùng với xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cổ súy những các tấm gương, điển hình doanh nghiệp quan tâm tới người lao động và công tác an ninh xã hội, những nhà doanh nghiệp không chỉ lo kinh doanh mà làm làm việc không chỉ vì tiền mà vì niềm say mê và sáng tạo cho xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ có cuộc đối thoại với báo chí để hiểu hơn tâm tư và mong muốn của báo chí.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm các đối tượng cản trở phóng viên VTV tác nghiệp Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm các đối tượng cản trở phóng viên VTV tác nghiệp Bắt khẩn cấp đối tượng tấn công phóng viên VTV tại Sóc Sơn Bắt khẩn cấp đối tượng tấn công phóng viên VTV tại Sóc Sơn Khởi tố vụ án tấn công phóng viên VTV tại Sóc Sơn Khởi tố vụ án tấn công phóng viên VTV tại Sóc Sơn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước