Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các tỉnh, thành phải tay nắm tay vượt khó

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/03/2020 19:07 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải coi chống đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu và cùng vượt khó, bảo đảm phát triển KT-XH, giữ ổn định đời sống của nhân dân.

Chiều 25/3, từ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng. Đây là buổi làm việc trực tuyến đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các địa phương. Trong lúc đại dịch COVID-19 ở Việt Nam đang diễn biến khó lường, họp trực tuyến vừa bảo đảm không tập trung đông người, giãn cách xã hội, vừa bảo đảm chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ thông suốt trong mọi tình huống, để các địa phương, nhất là ở ĐBSCL có thể cùng lúc vượt qua thách thức kép là hạn hán, xâm nhập mặn và đại dịch COVID-19.

Từ đầu tháng 2 đến nay, Sóc Trăng đã có hơn 1.300 người được cách ly y tế. Trong đó, có 6 người từ châu Âu trở về đang ho và sốt được xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong khi đó, nhờ chủ động ứng phó nên Sóc Trăng bị thiệt hại và giảm năng suất khoảng 3.500 ha lúa và cây ăn trái, chỉ bằng 1/10 so với năm 2016. Vụ lúa vừa qua, Sóc Trăng thắng lợi lới, sản lượng tăng gần 30%. Sản lượng tôm nuôi cũng tăng cao.

Đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là kinh nghiệm quý cho các tỉnh khác trong ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu. Việc này góp phần đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh có nhiều cố gắng ở ĐBSCL. Do đó, dù phải đối mặt với thách thức kép nhưng dự kiến thu ngân sách của tỉnh trong Quý I/2020 tăng gần 14%.

Tuy nhiên, trước tình hình đại dịch COVID-19 đang trở nên khó lường hơn, Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng cũng như các tỉnh, thành trong cả nước phải chủ động, quyết liệt hơn trong phòng chống dịch, nhất là ở Sóc Trăng vì chỉ còn nửa tháng nữa là Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer - thời điểm tụ tập đông người và nhiều người di chuyển từ các vùng khác về tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lúc này phòng, chống COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Trung ương cũng như tất cả các địa phương. Tiếp đó là phải nỗ lực hết sức mình để giữ được phát triển kinh tế - xã hội.

Từ mục tiêu kép này, Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đi cùng với xây dựng chương trình hậu dịch COVID-19. Trong đó có chương trình phát triển doanh nghiệp, với mục tiêu sớm tăng được gấp 3 lần số doanh nghiệp so với hiện có, đi cùng với phát triển du lịch vì năm 2019, tỉnh này đón tới 2,4 triệu du khách.

Thủ tướng cũng yêu cầu Sóc Trăng cần tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh, do nhiều nước giảm tiêu thụ hàng hóa vì đại dịch COVID-19, nên từ tháng này, một số nhà máy chế biến tôm của tỉnh bắt đầu bị hoãn hợp đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Sóc Trăng, 1 trong 5 tỉnh có sản lượng lúa gạo lớn nhất cả nước, cùng với các tỉnh sản xuất lúa gạo chủ lực khác ủng hộ chủ trương và chính sách của Chính phủ trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng gần đây về việc giữ 3,5 triệu ha đất trồng lúa để có ít nhất cả nước có 22 triệu tấn gạo mỗi năm, tới đây, các Bộ liên quan sẽ ấn định diện tích đất trồng lúa cụ thể cho các địa phương, nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho 100 triệu dân trong mọi tình huống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhất trí sẽ hỗ trợ Sóc Trăng kinh phí để chống hạn hán và xâm nhập mặn, nhất là bảo đảm đủ nước sạch cho người dân vì 2 tháng tới, nếu khô hạn và xâm nhập mặn không giảm, mức độ thiệt hại sẽ tăng gấp 3 lần và khoảng 23.000 hộ dân sẽ bị thiếu nước sinh hoạt.

Cùng với khẳng định Trung ương rất quan tâm tới việc đầu tư xây dựng Cầu Đại Ngãi và cảng biển nước sâu Trần Đề, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp đã được Thủ tướng quyết định để đẩy nhanh dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1.

“Hai tuần quyết định chặn COVID-19, TP.HCM sẽ sống khác” “Hai tuần quyết định chặn COVID-19, TP.HCM sẽ sống khác” Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống dịch COVID-19 Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống dịch COVID-19 Hàng ngàn nhân viên y tế sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch COVID-19 Hàng ngàn nhân viên y tế sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước