Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Để phát triển, Hòa Bình cần đổi mới mạnh mẽ tư duy"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 15:06 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi làm việc với lãnh đạo địa phương sáng 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị lãnh đạo tỉnh này cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hơn nữa trong phát triển.

Trong hai ngày 18 và 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình phải đổi mới cách viết, cách nói và cho biết Thủ tướng cũng không muốn nghe các báo cáo mang tính lý thuyết từ các bộ, ngành cũng như địa phương mà phải là những ý tưởng mới mẻ nhất cho phát triển của Hòa Bình - một tỉnh có điều kiện thuận lợi nhất trong số 14 tỉnh Tây Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các cấp của tỉnh Hòa Bình cần thay đổi mạnh mẽ tư duy hơn nữa trong việc kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư vào tỉnh, kể cả xây dựng bảo tàng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ không cổ phần hóa 3 nhà máy thủy điện trên và Nhà nước sẽ nắm 100% vốn nguồn lực quốc gia quan trọng này.

Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn trong xã hội hóa đầu tư? Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn trong xã hội hóa đầu tư?

VTV.vn - Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong giải quyết những vướng mắc giữa DN và người dân là việc cần làm ngay để tháo gỡ khó khăn trong xã hội hóa đầu tư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước