Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/04/2016 12:47 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/4, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại với hơn 3.000 công nhân ở 8 tỉnh phía Nam, đại diện cho giai cấp công nhân trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đặc biệt ấn tượng vì được gặp và đối thoại với đại diện của giai cấp công nhân Việt Nam vào đúng ngày kỷ niệm 41 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cuộc đối thoại ngày hôm nay là để Chính phủ và Thủ tướng lắng nghe ý kiến chân thành của giai cấp công nhân giúp Đảng, Nhà nước bổ sung chính sách hoặc hoạch định ra những chính sách mới để góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập, nhất là học hành cho con em công nhân tốt hơn. Bởi quan tâm đến chuyện học hành của con em công nhân chính là để công nhân có tương lai tốt hơn, để giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ bảo đảm về số lượng và chất lượng mà còn làm chủ đất nước trong tiến trình hội nhập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước