Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới gần 1,4 triệu nhà giáo trong cả nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 21:02 GMT+7

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thông qua gần 200 thầy cô giáo là những người có thành tích nổi bật, Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng tới gần 1,4 triệu nhà giáo trong cả nước nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chiều nay (19/11), tại buổi gặp mặt gần 200 cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng: "Mỗi thầy cô phải nỗ lực rèn luyện để trở thành những nhà giáo vừa có tâm, vừa có tài để cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Có như thế mới giúp Việt Nam bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Thông qua gần 200 thầy cô giáo là những người có thành tích nổi bật, Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng tới gần 1,4 triệu nhà giáo trong cả nước nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian gần đây, việc sử dụng tuyển dụng đội ngũ giáo viên được nâng lên, chính sách đối với nhà giáo được quan tâm hơn, trong đó, nổi bật là hệ thống giáo dục mầm non và trung học được thế giới đánh giá cao. Công tác đào tạo và dạy nghề có bước chuyển tích cực; nhiều thí sinh Việt Nam đoạt giải cao trong các kỳ thi vật lý, hoá học, đào tạo nghề tại các kỳ thi quốc tế… Thành công ấy có sự đóng góp của 1,4 triệu nhà giáo trong cả nước. Đã có nhiều tấm gương thầy cô vượt khó khăn vươn lên, bám trường, bám lớp, tình nguyện công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ với những khó khăn của những thầy cô giáo trước tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải chú ý đến việc gắn kết giữa đào tạo với giải quyết việc làm cho giáo viên; không nhằm vào giáo viên để giảm biên chế mà có chính sách bố trí cho phù hợp. Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục, đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải có chính sách nhằm thu hút học sinh, sinh viên giỏi vào các trường sư phạm và dạy nghề. Có như vậy, mới tạo ra được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, daỵ học là nghề cao quý, thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn giáo dục nhân cách cho người học, vì thế mỗi thầy cô phải không ngừng nỗ lực để trở thành những nhà giáo vừa có tâm vừa có tài, bởi người thầy là nhân tố quan trọng đóng góp vào thành công của sự phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước