Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Canada

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 21:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ phát triển cho Việt Nam thông qua ODA và ủng hộ Việt Nam được tiếp cận nguồn vốn IDA ưu đãi của Ngân hàng Thế giới sau 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Canada
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Canada

Thủ tướng cũng đề nghị Canada hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để nâng cao năng lực thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Canada gia tăng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức mời Thủ tướng Canada dự Hội nghị APEC năm 2017 và thăm song phương Việt Nam vào thời gian sớm nhất. Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời cảm ơn và nhận lời; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, đầu tư cho Việt Nam nhằm đem lại cho Việt Nam các cơ hội phát triển mới.

Thủ tướng Justin Trudeau cũng cho biết, Canada sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở Canada đóng góp hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị G7 mở rộng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị G7 mở rộng

VTV.vn - Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hôm nay (27/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Ise Shima, Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước