Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng cường kiểm tra các vụ việc nổi cộm

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/01/2019 19:56 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.

VTV.vn - Chiều 21/1, Tổ công tác của Thủ tướng đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ công tác trong năm nay phải có bứt phá nhằm góp phần giảm bớt sự trì trệ trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Sau gần 3 năm dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ công tác đã tiến hành 61 cuộc kiểm tra tại 20 Bộ và cơ quan ngang Bộ cùng với 13 địa phương và 10 tập đoàn và tổng công ty Nhà nước. Qua các cuộc kiểm tra về hoàn thiện thể chế, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được khắc phụ cơ bản. Với tinh thần thẳng thắn, không ngại va trạm và né tránh các vấn đề nóng, Tổ công tác đã kịp thời phát hiện những rào cản liên quan đến thể chế, chính sách, dễ tạo khe hở để cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu, tiêu cực, hay những khoảng trống, lỗ hổng về pháp lý cần khẩn trương ban hành chính sách pháp luật để quản lý.

Tổ công tác đã góp phần thúc đẩy các bộ và cơ quan trình Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính và giấy tờ công dân không cần thiết. Đi cùng với ban hành 49 văn bản về cải cách hành chính, từ đầu nhiệm kỳ này đến nay, xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện được 13 bậc. Gần 2/3 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm, vượt 36% so với yêu cầu của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, trên 3.300 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản và cắt giảm, vượt chỉ tiêu Thủ tướng yêu cầu. Qua đó, giúp tiết kiệm 17,5 triệu ngày công mỗi năm, tương đương với gần 6.600 tỷ đồng. Đó là chưa kể số tiền tiết kiệm được do không phải duy trì và đáp ứng các điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm.

Đánh giá hoạt động của Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả lớn nhất của Tổ là đã phát hiện được nhiều khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách cũng như cắt giảm điều kiện kinh doanh để giải phóng sức sản xuất. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao Tổ công tác trong gần 3 năm qua đã làm việc với tinh thần không ngại né tránh, va trạm, dám phê bình và giữ vai trò độc lập trong quá trình kiểm tra.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng vẫn còn tình trạng nể nang như có Bộ và địa phương còn xin lùi thời hạn thực hiện các công việc được Thủ tướng giao. Hơn nữa, thời gian qua, Tổ mới chỉ kiểm tra theo đầu việc và tiến độ, chưa kiểm tra về chất lượng của thể chế, chính sách. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu trong năm nay Tổ Công tác cần có bứt phá để thực hiện phương châm làm việc của Chính phủ, nhất là trong việc chỉ ra nguyên nhân tạo nên những vướng mắc trong thể chế, chính sách cũng như cần kiểm tra đột xuất một số việc nổi cộm được Thủ tướng giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ. Trong năm nay cần tăng cường kiểm tra để thúc đẩy hệ thống hành chính phải chuyển động thực sự cũng như tạo nên lực đẩy nhằm làm giảm bớt tình trạng trên nóng dưới lạnh, cũng như chống tham nhũng vặt, giảm biên chế và giải ngân vốn đầu tư công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước